Kết quả tìm kiếm cho "quan hệ nga mỹ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2413
Dồn dập những chuyển động ngoại giao đa phương và song phương cùng với những diễn biến trên thực địa đang định hình cục diện cuộc xung đột Nga - Ukraine, dường như đang đặt cuộc xung đột này trước một ngã rẽ quan trọng sau 3 năm bùng phát.
Những bước chân nặng nề, nghiêng ngả vì chất độc da cam/Dioxin chầm chậm lên sân khấu nhận quà. Di chứng chiến tranh hiện hữu rõ nét trên gương mặt, cơ thể tật nguyền của họ, khó lòng phai nhạt. Chất độc ấy âm thầm phá hủy biết bao gia đình, thế hệ người dân Việt Nam, 50 năm sau hòa bình vẫn chưa khắc phục được.
Ngày nay, nông dân trồng rẫy bớt cơ cực nhờ vùng nông thôn hình thành dịch vụ làm thuê “tất tần tật” rất tiện lợi. Trong đó, cuốc đất lên liếp được xem là khâu nhọc nhằn nhất, cũng có “tập đoàn” cuốc mướn đảm trách nhanh, gọn.
Theo tờ Politico ngày 24/2, cuộc bầu cử quốc gia Đức ngày 23/2 đã đưa ông Friedrich Merz và liên minh bảo thủ CDU/CSU trở lại nắm quyền.
Mỹ tuyên bố không điều quân tới Ukraine, trong khi châu Âu cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để đảm bảo an ninh tại quốc gia này.
Các quốc gia Đông Nam Á ngày càng quan tâm đến BRICS nhằm đa dạng hóa quan hệ ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng có thể đặt ra một số thách đối với Đông Nam Á và ASEAN.
Trước thềm cuộc bầu cử tại Đức, châu Âu đang dõi theo từng diễn biến với kỳ vọng về một "nước Đức mới".
Với tư cách là thủ đô của một quốc gia trung lập uy tín, Vienna luôn sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
Đài RT đã đăng tải bài viết của học giả người Nga Tiến sĩ Andrey Kortunov đánh giá và nhận định về mối quan hệ Nga – Mỹ trong thời gian tới sau giai đoạn được cho là bị “đóng băng”.
Ngày 21/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ gần như sắp ký một thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm với Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và điều này có thể mang lại lợi ích cho Bắc Kinh.
Ngày 20/2, Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác quốc tế Nam Phi Ronald Lamola đã nêu bật vai trò then chốt của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm đạt được Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Lời kêu gọi được ông Lamola đưa ra trong bối cảnh chỉ còn 5 năm nữa là đến hạn phải hoàn thành SDGs.